Trung Quốc tuyên bố giành thắng lợi quyết định trước dịch Covid-19

Trung Quốc tuyên bố đã giành được thắng lợi lớn mang tính quyết định trong phòng chống Covid-19 và đã “bình ổn” bước vào giai đoạn bình thường hóa kiểm soát dịch bệnh. Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác phòng chống Covid-19.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã ca ngợi “chiến thắng quyết định” đối với đại dịch Covid và gọi việc nước này thoát khỏi thành công chính sách zero Covid là một “phép màu”. Theo báo cáo của cuộc họp, kể từ tháng 11 năm 2022, Trung Quốc đã tiếp tục điều chỉnh chính sách kiểm soát đại dịch của mình và đã kiểm soát Covid 19 trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Do đó, hơn 200 triệu người đã được chẩn đoán và điều trị Covid và gần 800.000 bệnh nhân nặng được điều trị hiệu quả và tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới.

Ngay sau khi dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID-19, ngành du lịch Trung Quốc đã phục hồi. Vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Trung Quốc đã phục hồi tới 76% so với mức trước COVID trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm nay khi nước này nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia.

Chính phủ Trung Quốc cho biết tình hình hiện tại đang được cải thiện nhưng kêu gọi chính quyền địa phương tiếp tục cảnh giác khi vi-rút biến đổi và lây lan trên toàn cầu. Các chuyên gia nước này cho rằng, tuyên bố giành chiến thắng trước Covid-19 đánh dấu Trung Quốc đã bước ra khỏi đại dịch và Covid-19 đang dần trở thành bệnh đặc hữu. Các hoạt động xã hội và kinh tế ở quốc gia đông dân nhất này đang trở lại bình thường và viễn cảnh thế giới bước qua đại dịch đang dần trở thành hiện thực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!