Trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2: Kết quả khó đoán định

Ngày mai (24/04) cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong vòng 2 bầu cử tổng thống. Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmnanuel Macron và ứng viên cực hữu Marine Le Pen đang thể hiện quan điểm đối lập gần như tuyệt đối trong hầu hết các vấn đề. Khảo sát cho thấy tỉ lệ của ông Macron ổn định hoặc tăng nhẹ, đạt từ 55 - 57%. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Le Pen không thể thắng.

Hồi năm 2017, ông Macron đã giành chiến thắng với 66,1% số phiếu bầu, khi đó ông cũng đối đầu với bà Le Pen. Tuy nhiên, cuộc đua năm nay sẽ khác, khi ông Macron đang đối mặt những chỉ trích về cách đối phó đại dịch COVID-19 và các chính sách kinh tế. Bên cạnh đó, những cử tri vẫn chưa quyết định cũng có thể sẽ làm thay đổi cục diện. 

Thủ tướng Pháp JEAN CASTEX: "Trận đấu vẫn chưa kết thúc và chúng tôi chắc chắn không thể kết luận liệu kết quả cuộc bầu cử này đã quyết định hay chưa" 

Các nhà phân tích cũng dự báo có thể ông Macron sẽ không giành chiến thắng với số phiếu bầu cao như hồi năm 2017. 

Ông BRICE TEINTURIER - Giám đốc Viện thăm dò dư luận Ipsos: “Kịch bản của năm 2017 với chiến thắng lớn dành cho ông Emmanuel Macron, với 66% số phiếu bầu, có vẻ rất khó xảy ra. Tình huống có thể xảy ra nhất là chiến thắng của ông Macron vẫn ở khoảng 54% đến 55% số phiếu bầu."

Tuy nhiên theo Reuters, việc có gần 3 trong số 10 cử tri Pháp nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu hoặc chưa đưa ra quyết định có nghĩa là bà Le Pen có thể giành chiến thắng bất ngờ là điều không thể hoàn toàn bị loại trừ. 

Ông PASCAL BIEZERAY - Người dân Pháp: "Tôi lo sợ chiến thắng bất ngờ của bà Le Pen. Nó đã xảy ra với Brexit, nó đã xảy ra với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - những điều chúng tôi không mong đợi sẽ xảy ra. Vì vậy, vâng, tôi nghĩ chúng ta phải cảnh giác, theo ý kiến của tôi - trước đêm Chủ nhật. "

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu ở mức từ 72% đến 74%, đây sẽ là mức thấp nhất đối với một cuộc tranh cử tổng thống kể từ năm 1969. 

Anh Tuấn