Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh: Hội đồng nhân dân các cấp xứng đáng với vai trò người đại biểu nhân dân

Với tinh thần trách nhiệm, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò người đại diện cho cử tri và nhân dân tại các địa phương. Để tìm hiểu về nội dung này phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phóng viên: Thưa bà, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi hoạt động về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc TW thì bà có đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động này năm qua

Trưởng Ban Công tác đại biểu NGUYỄN THỊ THANH: Năm 2021 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong hoàn cảnh hoạt động trong hoàn cảnh hoạt động trong phòng chống dịch và sự bùng phát mạnh trên phạm vi cả nước. Nhưng với sự chủ động trách nhiệm rất cao của Hội đồng nhân dân các địa phương cũng như là Ủy  ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, khóa XV. Do vậy, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong năm 2021 đã đạt được kết quả rất quan trọng. 

Ban Công tác đại biểu đã tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016- 2021 và hướng dẫn tổ chức Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa 2021-2026 trên cơ sở đó chúng tôi đã có một báo cáo tổng quan gửi cho Ủy  ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Bộ Chính trị về kết quả của Hội đồng nhân dân trong năm 2021 cũng như tổng kết nhiệm kỳ hoạt động năm 2016- 2021. Chúng tôi đánh giá rất cao sự chủ động cũng như nỗ lực hoạt động Hội đồng nhân dân đã thực hiện tương đối tốt chức năng nhiệm vụ đó là là quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri và nhân dân địa phương và các cơ quan Nhà nước cấp trên.

Phóng viên: Thưa bà, qua tìm hiểu được biết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiều năm gần đây, đặc biệt năm 2021 đã có nhiều đổi mới rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Vậy với vai trò là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực này thì Ban Công tác đại biểu đã tham mưu xây dựng kế hoạch như thế nào? 

Trưởng Ban Công tác đại biểu NGUYỄN THỊ THANH: Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc nắm tình hình và tham mưu trong việc hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân, nhất là hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, cũng như giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong mối quan hệ lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức các kế hoạch để triển khai các hoạt động Hội đồng nhân dân. Ví dụ như năm 2021 và tiếp theo là năm 2022 chúng tôi đang là cơ quan chủ trì, soạn thảo 2 đề án quan trọng để ban hành hai Nghị quyết về hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp. 

Chúng tôi cũng có nhiều các hoạt động như phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân trong việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu dân cử ở địa phương trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân các địa phương. Chúng tôi cũng tham mưu với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành được khung chương trình bồi dưỡng cho đại biểu dân cử trong đó có đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp các địa phương. 

Ngoài ra, Ban Công tác đại biểu cũng đã tham mưu để tiếp tục duy trì và đổi mới việc tổ chức thực hiện các hội nghị, hội đồng khu vực. Với kinh nghiệm đã tổ chức hội nghị Hội đồng nhân dân khu vực trước đây, năm 2022, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các Hội nghị Hội đồng nhân dân khu vực cho 6 khu vực trên phạm vi cả nước.

Phóng viên: Thưa bà, năm 2021 là năm đầu tiên Thành phố  Hà Nội, Đà Nẵng và hành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Vậy xin bà đánh giá khái quát kết quả bước đầu của 3 địa phương này?

Trưởng Ban Công tác đại biểu NGUYỄN THỊ THANH: Chúng tôi đánh giá bước đầu trong năm 2021 các địa phương này đã thực hiện rất là nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo các mô hình mà đã được Quốc hội ban hành. Đó là đối với Hà nội và thành phố Đà nẵng là thực hiện thí điểm. Với Hà Nội, không thực hiện Hội đồng nhân dân ở cấp phường. Đối với Đà Nẵng, không thực hiện Hội đồng Nhân dân ở cấp quận và cấp phường. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì tổ chức thực hiện ngay chứ không thực hiện thí điểm đối với việc không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường. Nhận định tổng quan là việc thực hiện có nhiều thuận lợi và các địa phương thực hiện rất nghiêm túc về việc kiện toàn và hình thành tổ chức bộ máy theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và bước đầu có hiệu quả. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!
 

Hải Điệp