Truyền hình Quốc hội Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Trong sáng 4/1, tại 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tham dự còn có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các vụ, cục liên quan của Văn phòng Quốc hội.

Năm 2022, Ban lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam (THQHVN) đã chỉ đạo thay đổi căn bản chất lượng, hình thức thể hiện các chương trình truyền hình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bài bản. Đến nay, chất lượng từng chương trình và chất lượng cả Kênh đã có sự cải thiện rõ nét. Trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội, cũng như trong các hoạt động thường ngày của Quốc hội, THQHVN đã thực hiện vai trò là Thông tấn xã của Quốc hội, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hoá, giúp khán giả dễ dàng theo dõi; thể hiện đúng tôn chỉ mục đích là diễn đàn của các đại biểu Quốc hội, là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri.

Năm 2022, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã chủ động, sáng tạo xây dựng 28 mũ chương trình mới để sản xuất và triển khai thực hiện, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao… Đồng thời, mở rộng độ phủ sóng thông qua tiến hành ra mắt hệ sinh thái số và bộ nhận diện mới theo hướng đổi mới, hiện đại. Trong vận hành Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các trang thông tin có liên quan, các nội dung bài viết, thông tin đăng tải phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính chính trị.

Năm 2023, phát triển các nền tảng số là nhiệm vụ sống còn của tất cả các đài phát thanh truyền hình hiện nay, trong đó có Truyền hình Quốc hội. Bên cạnh đó, để có thể thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đặt ra trong yêu cầu của bối cảnh tình hình mới, THQHVN cũng đề xuất chuyển đổi nhiệm vụ từ xây dựng Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng của THQHVN thành Chiến lược phát triển THQHVN đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Chiến lược phát triển của THQHVN với tư cách là 1 trong 7 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia không thể tách rời quy hoạch báo chí do Thủ tướng Chính phủ đã ký và Quy hoạch ngành phát thanh truyền hình. Đề xuất tăng cường thực hiện truyền hình trực tiếp một số phiên họp của UBTVQH và các phiên giải trình của các ủy ban.

Dương Dung