Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân

"Đảng ta đã giải quyết rất hài hòa, nhuần nhuyễn giữa lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân" - nhà báo Hồng Vinh - nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân chia sẻ với Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đúng ngày này vào 92 năm trước (3/2/1930 - 3/2/2022), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng: sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, làm nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. 

Bài toán lịch sử và nguyện vọng tối cao của dân tộc Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ XIX - đầu Thế kỷ XX là đánh đổ thực dân, giành độc lập. Chính lúc dân tộc Việt Nam cần một đường lối chính trị đúng đắn, một đội tiên phong dẫn đường, một bộ tham mưu lãnh đạo, thì Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

PGS.TS Trần Thị Thu Hương, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng: Câu hỏi thứ nhất là đường lối cách mạng Việt Nam sau khi đánh đổ đế quốc và phong kiến rồi thì xác lập con đường nào, xác lập chế độ nào? Thứ 2 là đấu tranh như thế nào, phương pháp ? Thứ 4 là ai lãnh đạo, tập hợp lực lượng ra sao ? Và vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã trả lời những câu hỏi đó. Đó chính là khát vọng, đó chính là yêu cầu bức thiết của dân tộc Việt Nam chúng ta. 

Như mặt trời giữa đêm đông, sự ra đời của Đảng là sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam, đáp ứng kịp thời và đầy đủ những đòi hỏi bức thiết của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam từng bước thực hiện thắng lợi mọi sứ mệnh lịch sử của mình. 

Ông Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng: Đấy là một cột mốc quan trọng, một bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam từ 1 nước thuộc địa , một nước phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, Đảng Cộng sản  từ một nơi hoạt động bí mật trong giai đoạn 1930 -1945 trở thành một Đảng cầm quyền. Đang cầm quyền nghĩa là Đảng lãnh đạo chính quyền. Và dùng chính quyền để thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng và củng cố vững chắc độc lập dân tộc để mở đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội khi có đủ điều kiện. 

Mặc dù sự ra đời của Đảng là một tất yếu lịch sử nhằm đáp ứng yêu cầu của chính xã hội Việt Nam, nhưng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn dân tộc chỉ được xác lập trên thực tiễn khi Đảng làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là lãnh đạo thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Đảng đã biến cái tưởng chừng như không thể thành hiện thực. Vai trò lãnh đạo của Đảng, do đó, không tự nhiên mà có, không phải tự nhận mà được. Và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất có đầy đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương vai trò và sứ mệnh lịch sử đó.

Nhà báo Hồng Vinh, Nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân: Đảng ta đã đoàn kết, nhất trí và trí tuệ của Đảng ta vận dụng, thừa kế truyền thống đánh giặc giữ nước mà chúng ta đã nâng lên một tầm cao mới phát động một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện thì Đảng ta đã giải quyết rất hài hòa, nhuần nhuyễn giữa lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. 

Đại hội VI của Đảng đã diễn ra mở đầu cho thời kỳ Đổi mới với dũng khí tự phê phán, với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Những trì trệ, yếu kém, chủ quan, duy ý chí, những sai lầm trong dựng xây đất nước đã được nghiêm túc nhìn nhận và kiên quyết sửa chữa. 

Nhờ có Đổi mới, đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng, vượt qua tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển, đứng vững và tiếp tục đi lên... Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao cả về vật chất - văn hóa và tinh thần. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Với bề dày kinh nghiệm, truyền thống vẻ vang 92 năm của Đảng, với đường lối đúng đắn, hợp quy luật, hợp lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển trên những chặng đường mới./.

Như Huỳnh