Tử hình kẻ buôn bán ma túy, phá còng tay bỏ trốn khi bị bắt

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vàng Seo Trắng (52 tuổi, trú tại TP Gia Nghĩa) và 22 bị cáo khác trong vụ án "mua bán trái phép chất ma tuý"; "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý"; "trốn khỏi nơi giữ" và "che giấu tội phạm".

Chiều 13/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án bị cáo Vàng Seo Trắng và vợ Lý Thị Chá cùng 5 bị cáo khác lãnh án tử hình; 7 bị cáo lãnh án chung thân; 2 bị cáo lãnh án 20 năm và các đối tượng khác tội che giấu lãnh án từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Trước đó, như Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đưa tin, tháng 3/2021, Vàng Seo Trắng và Thào Thị Pàng bị bắt khi đang có hành vi buôn bán tái phép 2 bánh heroin. Nhưng lợi dụng có tiền sử bị bệnh nên Vàng Seo Trắng được đưa vào bệnh viện và lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Mặc dù biết Vàng Seo Trắng bị bắt do buôn ma túy và bỏ trốn nhưng các bị cáo vẫn che giấu, chủ động liên hệ với người quen bên Campuchia để Vàng Seo Trắng vượt biên rồi trốn sang Thái Lan. 

Hoãn phiên xét xử tội phạm ma túy Vàng Seo Trắng

Phúc Hân