Hàng nghìn người dân Pháp đã xuống đường ở thủ đô Paris, tham gia vào cuộc tuần hành kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh, chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Trong khi đó, châu Âu hiện đang tính tới nhiều cách để giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga, bao gồm cả việc trì hoãn thỏa thuận từ bỏ than đá.
Hàng nghìn người biểu tình đã tràn xuống các tuyến đường của Paris, mang theo những biểu ngữ với dòng chữ “Nhìn lên”. Biểu ngữ này có liên quan đến phụ phim Netflix nổi tiếng “Đừng nhìn lên” – một bộ phim châm biến về chính trị khí hậu. Tham gia cuộc tuần hành, những người biểu tình kêu gọi giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, nhằm cắt đứt nguồn tài chính, cũng như giảm thiểu sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu đối với Nga.
Bà AURELIE COTTEZ, Người biểu tình : “Tất nhiên, năng lượng gây ô nhiễm và chúng ta phải giảm tiêu thụ. Giá xăng đã tăng rất nhiều trước khi mọi người nhận ra rằng họ cần ít sử dụng xe hơi hơn."
Không chỉ có người dân, các ứng cử viên Tổng thống cánh tả trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Pháp cũng tham gia tuần hành.
Ông JEAN-LUC MELENCHON, Ứng cử viên Tổng thống Pháp: "Tôi nghĩ rằng tất cả các đảng phái chính trị ngày nay đều tự tin vào các quan điểm, chính sách về môi trường của mình. Nhưng các giải pháp được đề xuất bởi mỗi bên, liệu có phải là giải pháp đúng không? Đây là thời điểm tốt để chúng ta nâng cao nhận thức. "
Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi người dân châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng vọt, liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine. Trên thực tế, mỗi ngày, châu Âu phải trả hàng trăm triệu USD chi phí năng lượng cho Nga – quốc gia cung cấp tới hơn 40% lượng khí đốt tự nhiên, hơn 1/4 lượng dầu và gần một nửa lượng than của châu Âu.