Tuyển sinh lớp 10 - Thấp thỏm đợi công bố môn thi thứ 4

Tại Hà Nội, cuộc đua vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập vốn được coi là một kỳ thi áp lực và căng thẳng nhất, nhiều người còn cho rằng kỳ thi này còn khó hơn cả thi đại học. Vì thế, hầu hết học sinh, phụ huynh tại thời điểm này đều đang thấp thỏm đợi Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ 4. Bên cạnh đó là nhiều đề xuất bỏ môn thi thứ 4 lại trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Nếu như thời điểm trước Tết, học sinh tập trung ôn thi 3 môn chính gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ thì thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhiều phụ huynh và học sinh đang “ngóng” môn thi thứ 4 được công bố. Nhiều ý kiến xoay quanh việc nên giữ hay bỏ môn thi thứ 4 này cũng được đưa ra, và đa phần đều nghiêng về ý kiến bỏ môn thi thứ 4.

Ngoài những lý do đã cũ như: giảm tải áp lực cho học sinh, hay câu chuyện ảnh hưởng bởi covid-19 3 năm đầu cấp. Năm nay, trả lời câu hỏi vì sao muốn bỏ môn thi thứ 4, khá nhiều lý do mới tiếp tục được đưa ra.

Thực tế, quá trình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, bước sang giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, học sinh không nhất thiết học tất cả các môn lựa chọn. Do đó, nhiều giáo viên và học sinh cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng việc thi 4 môn không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Đến thời điểm hiện tại, chưa rõ Sở Giáo dục - Đào tạo giữ hay bỏ môn thi thứ 4, nếu thi môn thứ 4 thì đâu sẽ là môn được Sở lựa chọn. Cuộc đua nước rút để dành vé vào lớp 10 có lẽ vẫn còn rất căng thẳng trong thời gian tới.

Đức Minh