Trong sáng nay, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021.
Tham gia đoàn giám sát có Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm, Phó Trưởng đoàn giám sát.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, qua cuộc giám sát này nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời phát hiện những bất cập vướng mắc, thông qua đó thúc đẩy, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, làm cho việc thực hiện chính sách pháp luật tốt hơn. Nếu phát hiện sai phạm thì kiến nghị xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh chỉ rõ những kinh nghiệm; nêu rõ những vướng mắc bất cập về chính sách pháp luật, khuyết điểm tồn tại , đặc biệt là về nguyên nhân chủ quan, đồng thời quy rõ trách nhiệm các cấp.
Trong giai đoạn 2016-2021, tình hình khiếu nại tố cáo tại tỉnh Đắk Nông tăng 157 vụ việc so với giai đoạn 2010-2015. Có 16 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các đơn khác là hơn 17.200 đơn. Tỷ lệ giải quyết vụ việc khiếu nại đạt 93,8%, vụ tố cáo đạt 96,8%. Về tiếp công dân, các cơ quan đơn vị đã tiếp tổng số hơn 11.000 lượt, với hơn 8.900 vụ việc (có 319 lượt đoàn đông người).
Theo Tổ Khảo sát, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. N ội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án có thu hồi đất, cho thuê đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tố cáo các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, bảo vệ rừng. S ố đơn khiếu kiện vượt cấp, số vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, còn tồn đọng khá nhiều, điều đó cho thấy lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến đất đai ở Đắk Nông vẫn đang rất phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Nhiều đại biểu quan tâm: số vụ tố cáo có yếu tố đúng chiếm tỷ lệ cao trên địa bàn tỉnh.
Ông NGÔ TRUNG THÀNH - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: "Tố cáo có yếu tố đúng chiếm 47,3%, đồng nghĩa các cơ quan có sai sót, trong khi cả nước chỉ 31% , như vậy cao hơn 153% so với trung bình cả nước, gấp rưỡi cả nước, cao quá, đề nghị làm rõ nguyên nhân vì sao thế "?
Ông NGUYỄN VĂN HIỂN - Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: "47% cứ có đơn tố cáo, gần như cứ
2 đơn thì có 1 đơn ít nhất đúng 1 phần, điều này phản ánh năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai rất lỏng lẻo. Vậy để khắc phục vấn đề này thì giải pháp trong thời gian tới là gì"?
Trước tình trạng như vậy, nhưng việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu ở xã lại ít , huyện nhiều, tỉnh không cao. Từ đây, đại biểu cũng đề nghị tỉnh làm rõ vi phạm, xử lý sai phạm của cán bộ làm công tác này.
Bà TRẦN THỊ HOA RY - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Tỉnh cũng phải phân tích sâu sắc thêm mức độ vi phạm cũng như nguyên nhân khách quan, chủ quan của tập thể, cá nhân liên quan đến vấn đề này”.
Các thành viên đoàn giám sát cũng chỉ rõ bất cập về năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách; đề nghị tỉnh đề xuất kiến nghị cụ thể bất cập về chính sách pháp luật.