UAE rút đề xuất đăng cai cuộc họp giữa WB và IMF

Sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống UAE và Quốc vương Qatar, UAE đã rút lại đề xuất đăng cai tổ chức cuộc họp giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào năm 2026. Theo đó, UAE ủng hộ Qatar sẽ trở thành quốc gia đăng cai sự kiện này.

Theo Bloomberg, quyết định của UAE được xem là sẽ giúp hàn gắn lại mối quan hệ căng thẳng với Qatar. Trước đó, UAE cùng với Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt hoạt động ngoại giao với Qatar vì cho rằng Doha ủng hộ các nhóm Hồi giáo gây nguy hiểm trong khu vực. Theo giới quan sát, việc UAE rút lại lời đề nghị đăng cai sự kiện cấp cao giữa WB và IMF sẽ giúp Qatar giảm bớt làn sóng chỉ trích trong thời gian qua.

Q.T