Ukraine cáo buộc Nga sử dụng khinh khí cầu do thám

Quân đội Ukraine vừa cho biết, các hệ thống phòng không gần thủ đô Kiev đã phát hiện và bắn hạ tới 6 khinh khí cầu được cho là do Nga sử dụng. Ukraine cho rằng các khinh khí cầu này có thể đã được trang bị thiết bị trinh sát nhằm xác định và làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Kiev.

Theo Quân đội Ukraine, những quả khí cầu dường như được gió đẩy đi, mang theo gương phản xạ và các thiết bị tình báo.

Ukraine cho biết, kết luận về mục đích sử dụng của các thiết bị này sẽ được đưa ra sau khi nghiên cứu phần còn lại của các vật thể bị bắn rơi. Trong khi Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc, quân đội Ukraine cho rằng những quả khí cầu có thể là một chiến thuật mới được Nga triển khai để bảo toàn kho máy bay không người lái trinh sát của mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thu Ngoan