Ukraine chưa thể gia nhập NATO nếu chưa kết thúc xung đột

Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO trong khi vẫn còn xung đột quân sự. Đây là tuyên bố được Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg đưa ra hôm 24/5.

Phát biểu trong hội nghị tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg đã nhấn mạnh việc Ukraine trở thành thành viên NATO không nằm trong chương trình nghị sự, trong khí đó vấn đề cần quan tâm bây giờ là thúc đẩy kết thúc xung đột.

Tổng Thư ký NATO cũng cho biết, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của liên minh tại Litva vào tháng 7 tới, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine sử dụng và thích ứng hệ thống các khí tài quân sự phương Tây của NATO.

Về phần mình, Ukraine đã bắt đầu tiến trình để trở thành thành viên và hoàn tất các thủ tục cần thiết để gia nhập NATO.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!