Ukraine đề nghị G7 viện trợ xe tăng hiện đại, tên lửa tầm xa

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 12/12 với các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị G7 cung cấp cho nước này các loại xe tăng hiện đại, tên lửa tầm xa, pháo và đạn dược.

Theo Tổng thống Ukraine, Nga vẫn có lợi thế về pháo binh và tên lửa, vì vậy Ukraine cần nhận được sự hỗ trợ “ổn định” để ngăn chặn sự leo thang từ phía Nga. Ukraine cũng cần khoảng 2 tỷ mét khối khí đốt bổ sung để vượt qua mùa đông.

Cũng tại cuộc họp, G7 đã nhất trí về một nền tảng hỗ trợ tài chính cho Ukraine, với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đóng vai trò trung tâm. Nền tảng này sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính ngắn hạn - điều phối nguồn tài trợ và chuyên môn quốc tế, đồng thời khuyến khích chương trình cải cách của Ukraine cũng như kinh tế tư nhân dẫn dắt tăng trưởng./.

Kim Ngọc