Ukraine: Ít nhất 13000 binh sỹ thiệt mạng trong xung đột

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cho biết ít nhất 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Nga Ukraine nổ ra.

Vào tháng 6, khi các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực cực đông Lugansk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang mất “60 đến 100 binh sĩ mỗi ngày, và khoảng 500 người bị thương trong chiến đấu”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 9 cho biết gần 6000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong gần 7 tháng giao tranh tính đến thời điểm đó. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng tổn thất về con người của 2 bên thực tế còn cao hơn.