Ukraine xây dựng hầm tránh bom ở trường học

Tại nhiều trường học, các nhà chức trách Ukraine đang gấp rút xây dựng những căn hầm trú ẩn, trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn. Ưu tiên hàng đầu của chính quyền lúc này là trẻ em có thể đi học trở lại một cách an toàn.

Trên khắp Ukraine, hàng nghìn tòa nhà bị hư hại do các cuộc pháo kích của Nga đang được sửa chữa. Đồng thời, tại các trường học, nhiều hầm tránh bom cũng đang được xây dựng để chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới của gần 6 triệu học sinh.

 Ông IVAN PTASHNYK, Hiệu trưởng trường Irpin: "Chúng tôi đang sửa lại các khu vực bên dưới ngôi trường thành hầm tránh bom. Ước tính, nơi này sẽ có đủ chỗ trú ẩn cho khoảng 300 trẻ em."

Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga – Ukraine, gần 2.300 cơ sở giáo dục đã bị pháo kích và đánh bom, trong đó 286 cơ sở đã bị phá hủy hoàn toàn. 

Ông DENYS MONASTYRSKYI, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine: "41% các trường tiểu học đã sẵn sàng. Các giáo viên có thể đảm bảo an toàn cho học sinh của mình trong những cơ sở giáo dục này."

Tuy nhiên, ở những khu vực mà giao tranh chưa chấm dứt, mới chỉ có 16% trường học được xây dựng hầm trú ẩn. Do vậy, hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên vẫn phải tiếp tục học trực tuyến.