Ứng cử viên Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết giảm 20% thuế thu nhập

Ứng cử viên Thủ tướng Anh - Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak vừa đưa ra cam kết sẽ giảm 20% thuế thu nhập cá nhân vào cuối thập kỷ này, sau khi đã kiểm soát được lạm phát.

Hiện nay, với những người có mức thu nhập từ 12.000 đến khoảng 50.000 bảng Anh/năm (khoảng 343 triệu  đến 1,4 tỉ đồng), mức thuế suất cơ bản là 20%. Ông Sunak cam kết giảm mức thuế suất này xuống còn 16% vào cuối nhiệm kỳ của Quốc hội khóa tiếp theo. Ưu tiên số một của ông hiện nay là giải quyết lạm phát và kiểm soát việc vay nợ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Liz Truss – đối thủ của ông Sunak cam kết cắt giảm thuế ngay ngày đầu tiên trở thành Thủ tướng và nhiều lần cảnh báo rằng các kế hoạch của ông Sunak sẽ đẩy nước Anh vào suy thoái.