Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách người có công

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, sáng 25/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 470; đồng thời nhấn mạnh, sau chiến tranh, các cựu chiến binh của Sư đoàn đã khắc phục khó khăn, tự vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, đồng thời góp phần dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự động viên, khích lệ to lớn đối với các thế hệ đi sau, góp phần tô thắm phẩm chất và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức cũng mong muốn, Sư đoàn 470 anh hùng, các cựu chiến binh của Sư đoàn và Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất cao đẹp của người lính Trường Sơn, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Minh Đức cũng cho biết, việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, người có công rất được Ủy ban Quốc phòng và An ninh quan tâm. Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách người có công để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Ngọc Tuấn