Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác dân nguyện: Xảy ra nhiều vụ việc vi phạm trong quản lý đất đai

Cũng trong chiều 14/2, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12 năm 2022 và tháng 01 năm 2023.

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết trong 2 tháng vừa qua, tại một số địa phương đã xảy ra 11 vụ việc vi phạm trong công tác quản lý đất đai; 25 vụ việc liên quan đến ô nhiễm môi trường. Trong đó, nổi lên là vụ việc của 296 hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai khiếu kiện đông người về các dự án điện gió trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự cần các cơ quan chính quyền địa phương.

Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng đây là vấn đề mới phát sinh, bộ sẽ rà soát và đưa ra giải pháp sớm nhất.

Phát biểu tại phiên họp, liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Hội đồng Dân tộc đã có theo dõi nắm tình hình, đồng thời sẽ phối hợp với Ban Dân nguyện để theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các nội dung kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến tại phiên họp, để hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó gửi đến các cơ quan để tiếp tục theo dõi việc thực hiện. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần sớm chuẩn bị thông báo dự thảo kết luận kèm theo để Tổng Thư ký Quốc hội ký ban hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!