• 2738 lượt xem
  • 06:08 24/02/2022
  • Văn hóa

Văn hoá lễ hội đầu xuân dần trở về về nét đẹp tâm linh vốn có

Trong 2 năm Covid-19, theo ghi nhận, hầu khắp các điểm di tích, đền phủ, chùa chiền, các lễ hội, những hình ảnh xấu dần loại bỏ và hạn chế rất nhiều. Những hình thức lễ lạt tốn kém, rườm rà, bất nhã, dịch vụ sắm lễ, đội lễ, khấn thuê có xu hướng giảm.

Nằm giữa khu vực ngã ba của các nền văn minh, các luồng tư tưởng văn hóa nên có thể nói Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, đa tín ngưỡng. Cuối năm có tục thờ ông bà tổ tiên, tri ân những người có công. Và đầu năm thì đi lễ để cầu bình an, cầu tài cầu lộc. Nhiều người vẫn thờ cúng ông bà tổ tiên, vẫn đi lễ chùa nhưng đồng thời cũng đi các đền, các phủ. Điều này chứng tỏ làm thế nào thỏa mãn được nhu cầu về mặt tâm linh, không bó hẹp trong một tôn giáo nhất định. Trải qua hơn 2 năm Covid-19, văn hóa đi chùa của người Việt dần trở về nét đẹp mang giá trị tâm linh đúng nghĩa cần được phát huy và lan tỏa. 

Mời quý khán giả theo dõi nội dung chi tiết trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và trang chủ QuochoiTV

Kim Yến