Venice điều tra vụ kênh đào Grand đổi màu xanh lá

Lãnh đạo vùng Veneto, Đông Bắc Italy ngày 28/5 cho biết, dân cư sống gần cầu Rialto báo tin một mảng chất lỏng màu xanh lá xuất hiện trên kênh đào Grand của Venice. Lãnh đạo khu vực đã họp khẩn cấp với cảnh sát để điều tra nguồn gốc chất lỏng này.

Phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết, đã lấy mẫu nước trên kênh Grand, kiểm tra video từ camera giám sát và hỏi những lái thuyền địa phương họ có thấy điều gì bất thường hay không.

Quan chức hội đồng thành phố Veneto cáo buộc các nhà hoạt động môi trường đứng sau sự việc. Đại diện của nhóm hoạt động môi trường Ultima Generazione - những người đã đổ than pha loãng xuống đài phun nước Trevi ở Rome cuối tuần trước, nói không liên quan tới chất lỏng lạ trên kênh Grand.

Được biết, đây không phải lần đầu nước trên kênh Grand ở Venice đổi màu. Vào năm 1968, nghệ sĩ Argentina Nicolas Garcia Uriburu đã đổ hợp chất hữu cơ và thuốc nhuộm Fluorescein vào dòng kênh, nhằm thu hút chú ý về các vấn đề sinh thái.

(*) Nguồn: CNN

Lan Phương