Vì sao tuyết trên dãy Alps của Pháp chuyển đỏ?

Trên dãy Alps của Pháp xuất hiện những mảng tuyết đỏ do sự hiện diện của một loại tảo. Tảo làm tăng tốc độ tan của tuyết và các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra cách thức đảo ngược hiện tượng này.

Nhà nghiên cứu Eric Marechal từ Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Grenoble đang thu thập các mẫu tảo trên núi Le Brevent. Ông cho biết vi tảo thường có màu xanh lục, nhưng chuyển sang màu đỏ khi tiếp xúc với bức xạ mặt trời mạnh.

Nhà nghiên cứu ERIC MARECHAL: “Khi ở trong tuyết, tảo tích tụ sắc tố, giống như kem chống nắng để bảo vệ chúng khỏi cường độ ánh sáng."

Loại tảo này có tên Latinh là Sanguina Nivaloides. Các nhà khoa học hiện đang chạy đua để hiểu rõ hơn về nó trước khi quá muộn khi nhiệt độ toàn cầu tăng cao đang tác động mạnh đến dãy Alps.

Nhà nghiên cứu ERIC MARECHAL: “Có 2 lý do để nghiên cứu loại tảo này. Đầu tiên là vì nó là một khu vực ít được khám phá, và lý do thứ hai là khu vực ít được khám phá này đang tan chảy trước mắt chúng ta. Vì vậy, đây là một tình trạng khẩn cấp, chúng tôi phải nhanh chóng triển khai các phương tiện để thu thập mẫu, và sau đó nghiên cứu chúng bằng tất cả các phương tiện hiện đại hiện có trong sinh học.”

Số lượng tảo dường như đang tăng lên do biến đổi khí hậu với nồng độ carbon dioxide cao hơn trong khí quyển tạo điều kiện cho sự nở hoa. Khi mức độ CO2 tăng lên trong khí quyển, hiện tượng tuyết đỏ diễn ra thường xuyên hơn, và sự hiện diện của tảo làm tăng tốc độ tan của tuyết. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm hiểu tất cả các cơ chế để ngăn chặn tình trạng này.