Việc thu hồi, đền bù đất chưa đảm bảm sinh kế cho người dân

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 3/11, đại biểu Lương Quốc Đoàn (đoàn An Giang) nhận định, hiện nay, việc thu hồi, đền bù đất chưa đảm bảm sinh kế cho người dân bị mất đất, điều này là “khá xót xa”.

Đại biểu dẫn chứng, đối với việc đền bù, hỗ trợ, dự án luật cho rằng, đền bù tương đương hoặc hơn nơi ở cũ là được, vậy như thế nào là tương đương và hơn? Thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy. Ví dụ việc đền bù ở Nam Trà My, Bắc Trà My (Quảng Nam) và một số địa phương ở Quảng Ngãi, dù đã xây nhà rất to và đẹp để đền bù nhưng lại không phù hợp với điều kiện, không đảm bảo sinh kế cho người dân.

Đại biểu nhấn mạnh, như vậy là chưa quan tâm cụ thể đến việc khảo sát, đánh giá và tạo sinh kế cho người bị mất đất, nhất là đất sản xuất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết phần góp ý của đại biểu Lương Quốc Đoàn!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số