Việc tiếp thu, giải trình góp ý của nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được tiến hành khoa học, thận trọng

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tiếp tục được các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến vào ngày 7/4. Đây là dự án luật khó, phức tạp, nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân cả nước. Trước đó, dự thảo luật đã kết thúc việc lấy ý của nhân dân với khoảng 11,5 triệu lượt ý kiến góp ý.

Trao đổi với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân được tiến hành khoa học, bài bản, thận trọng, Ban soạn thảo đã nỗ lực hoàn thiện dự thảo luật để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội đúng tiến độ. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam