Viện trưởng Lê Minh Trí: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung không phải là khuyết điểm

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, tập trung vào các công tác trọng tâm từ xây dựng thể chế đến các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, kỷ luật, kỷ cương và công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn về trách nhiệm của kiểm sát viên khi Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, việc trả hồ sơ không phải là khuyết điểm, đó là một biện pháp tố tụng cho phép để chống oan sai, tuy nhiên, ngành Kiểm sát không báo che bất cứ cán bộ nào lạm dụng quy định này gây hậu quả. 

Theo đại biểu, Kiểm sát viên kiểm sát ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án hình sự xuyên suốt giai đoạn điều tra và trực tiếp kiểm sát hoạt động điều tra. Tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung khi cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục