Việt - Lào thiết lập "đường dây nóng" ở 4 cấp công an nhằm đẩy lùi ma túy

Sáng 26/10, Bộ Công an 2 nước Việt Nam và Lào tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng, sơ kết 1 năm thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Công an 2 nước về hợp tác phòng, chống ma tuý tại Hà Nội.

Theo đó, lực lượng công an hai nước đã hoàn thành thiết lập "đường dây nóng" ở 4 cấp công an kết hợp trao đổi thông tin qua Văn phòng liên lạc qua biên giới. Nhất là thông tin liên quan tới các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia để tổ chức xác minh, đấu tranh, truy bắt.

Trong công tác đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an Việt Nam đã phát hiện, bắt hơn 5.300 vụ, 7.300 nghi phạm, thu giữ 292kg heroin, 1,62 triệu viên ma túy tổng hợp…

Thời gian tới, Bộ Công an 2 nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma tuý trên cơ sở nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an 2 nước; phối hợp tuần tra, rà soát, triệt phá các tụ điểm về ma tuý, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới 2 nước.

Phạm Kiên