Việt Nam cam kết mạnh mẽ giảm phát thải về 0 vào năm 2050

Trưa 29/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Alok Sharma, Chủ tịch COP26 đang dẫn đầu đoàn thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Ngài Alok Sharma, Chủ tịch COP26 trở lại thăm Việt Nam, nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Tại Hội nghị IPU 132 tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới đưa mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào chương trình nghị sự. Là nước chịu tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tại  COP26 đưa giảm phát thải về 0 vào năm 2050. Đây là cam kết chính trị và Việt Nam sẽ kiên trì, quyết tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Để triển khai các cam kết này, Chính phủ Việt Nam đã thông qua một loạt văn bản quan trọng, đó là Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả  COP26, Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yếu tố công bằng giữa các nước giàu và nghèo khi thực hiện các mục tiêu liên quan đến các lĩnh vực thể chế, công nghệ và chi phí. Việt Nam muốn lắng nghe kinh nghiệm các nước phát triển trong lĩnh vực này nhằm tận dựng cơ hội và vượt qua những thách thức. 

Chủ tịch COP26 Alok Sharma cho biết, Đoàn đã có các cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về chiến lược chống biến đổi khí hậu quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2030, sơ đồ điện 8 và hướng tới giảm mức phát thải bằng 0 vào năm 2050. Qua trao đổi, các nhà đầu tư đều mong  muốn đầu tư chuỗi cung ứng mới phục vụ điện năng tại Việt Nam. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo lộ trình giảm điện than, COP26 có kế hoạch phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức một cuộc hội thảo kỹ thuật về vấn đề này trong thời gian tới.  Ngài Chủ tịch  COP26 mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về các hợp đồng mua bán điện tư nhân, các khoản vay xanh với lãi suất ưu đãi… Ông Alok Sharma bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050; nhất trí với Chủ tịch Quốc hội về yếu tố công bằng trong chuyển dịch năng lượng, cam kết sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi, đối thoại và chia sẻ về vấn đề này.

Quang Sỹ