• 1013 lượt xem
  • 22:06 15/01/2023
  • Kinh tế

Tiêu điểm: Việt Nam đã và đang phát triển năng lượng sạch như thế nào?

Với điều kiện vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam đã kịp thời nắm bắt và hành động hiệu quả, minh chứng là chúng ta đã có nhiều cánh đồng điện gió rộng lớn và không ít diện tích điện mặt trời trải dài ở nhiều địa phương từ Bắc tới Nam.

Năng lượng sạch là dạng năng lượng mà trong quá trình sinh công bản thân nó không tạo ra những chất thải độc hại gây ảnh hưởng cho môi trường xung quanh. Thông thường, các nguồn năng lượng sạch đều có sẵn từ thiên nhiên hoặc là chế phẩm của các sản phẩm tự nhiên nên không gây ô nhiễm, ít bị cạn kiệt. Ngày càng có nhiều loại năng lượng sạch được phát hiện và thử nghiệm. Điển hình như: Năng lượng mặt trời, gió, nước, dầu thực vật phế thải, năng lượng tuyết, năng lượng lên men, năng lượng địa nhiệt, hydrogen xanh…..

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển năng lượng tái tạo với hơn 20.000MW năng lượng tái tạo, chiếm gần 30% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống. Tổng sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo đạt hơn 31.500 tỷ kWh, chiếm hơn 12% tổng sản lượng toàn hệ thống. Sản lượng điện phát từ nguồn điện năng lượng tái tạo góp phần bảo đảm cung ứng điện cho cả giai đoạn 2021-2025.

Kết quả dịch chuyển năng lượng có thể thấy, thời gian qua Việt Nam đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển năng lượng sạch. Nhưng nếu so với tốc độ tăng trưởng của ngành điện toàn cầu, việc phát triển các nguồn điện sạch của chúng ta vẫn còn chậm. Quá trình định hướng, xây dựng chính sách phát triển nguồn điện tái tạo vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức.

Từ thực tế triển khai cho thấy việc phát triển năng lượng tái tạọ của Việt Nam vẫn chưa tương xứng với lợi thế thiên nhiên ưu đãi. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của thực trạng này là còn nhiều điểm nghẽn trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo như: quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, cơ chế tài chính và truyền tải công suất lưới điện…..

Để phân tích sâu hơn về vấn đề này, Pv của Truyền hình Quốc hội Việt nam đã có buổi trao đổi với TS. VŨ CHI MAI Giám đốc Dự án Năng lượng sạch, Giá cả phù hợp và Bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!