Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số

Sáng 08/3 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington (US Chamber) đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chính sách xuyên suốt của Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, trong đó nhấn mạnh chính sách xuyên suốt của Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Tại hội nghị, các diễn giả và đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới thông qua kinh tế số và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai của Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh đầu tư bền vững và các chính sách ổn định để thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. 

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác tăng cường hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến, hiệu quả; đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 

Bên cạnh đó, thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thực hiện chuyển đổi số cũng được VCCI xác định là một trong 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới và là lĩnh vực có tiềm năng lớn trong hợp tác kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 08/3, tại Hà Nội, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tổ chức đoàn doanh nghiệp cấp cao thường niên và đoàn doanh nghiệp thuộc Ủy ban Khoa học đời sống và y tế của hội đồng tới thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 8-11/3/2022. Sự kiện diễn ra nhằm hưởng ứng chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới.

Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ - ASEAN, có sự tham dự của 42 công ty hàng đầu Hoa Kỳ, cho thấy sự quan tâm và tin tưởng mạnh mẽ về môi trường kinh doanh an toàn thuận lợi của Việt Nam; đồng thời tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ, luôn coi Việt Nam là thị trường đầu tư lâu dài và ổn định. 

Ông TED OSIUS - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN: “Việt Nam luôn được coi là thị trường hàng đầu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi đầu tư tại ASEAN, và có 3 lĩnh vực mà DN chúng tôi quan tâm chính, đó là internet, y tế và chuyển hóa năng lượng. Đặc biệt khi chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng Covid-19, với những nỗ lực không ngừng của Quốc hội, chính phủ, khi đưa ra các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hướng đến phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đây sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nước ngoài khi muốn đầu tư tại Việt Nam.”

Dự kiến đoàn sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ ban ngành của Việt Nam, nhằm thảo luận về các tiềm năng hợp tác giữa 2 bên,  đặc biệt là có thể tham gia vào chương trình phục hồi kinh tế xã hội của Việt Nam, hướng đến sự tăng trưởng bền vững. Hiện các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang đầu tư vào hơn 20 lĩnh vực kinh tế, đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 100 tỷ USD trong năm 2021./.

Lê Hương