Vietnam Expo 2023 thúc đẩy giao thương của các doanh nghiệp

Sáng 05/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo 2023). Hội chợ thu hút 600 gian hàng với hơn 500 doanh nghiệp tham dự. Sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động kết nối, hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Trầm hương, thị trường chính là trong nước, tham dự hội chợ lần này doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm được các bạn hàng mới đến từ các nước để chuẩn bị cho hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.

Một số doanh nghiệp chuyên xuất khẩu sản phẩm hạt điều đi các nước châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Malaysia… cho biết đã từng tham dự nhiều hội chợ tại nước ngoài. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mang sản phẩm trưng bày tại hội chợ trong nước, nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu, cũng như nâng cao tính hiệu quả khi tham dự hội chợ trong nước và quốc tế.

Hội chợ cũng là sự kiện thu hút được nhiều tỉnh thành trong cả nước tham dự với mong muốn quảng bá thương hiệu sản phẩm vùng miền, tăng tính hiệu quả trong thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại giữa thị trường trong và ngoài nước.

Theo Bộ Công thương, 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 154,27 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, Hội chợ Thương mại Quốc tế Vietnam Expo 2023 là cơ hội để 500 doanh nghiệp của Việt Nam và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia vào hoạt động xúc tiến, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào phục hồi kinh tế. 


Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Sỹ Cường