Vòng đàm phán đầu tiên giữa phương Tây và Taliban

Ngày 23/01, dự kiến diễn ra cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa đại diện chính quyền Taliban tại Afghanistan với các nước phương Tây tại Oslo (Na Uy). Đây được coi là cơ hội để “chuyển đổi bầu không khí chiến tranh thành hòa bình".

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán sẽ kéo dài tới ngày 25/1, với nội dung chính là bảo đảm quyền con người và viện trợ nhân đạo. Đại diện Taliban sẽ có các cuộc tiếp xúc với giới chức nước chủ nhà cùng quan chức các nước gồm Anh, Pháp, Đức, Italia, Mỹ và đại diện Liên minh châu Âu. Tình hình nhân đạo tại Afghanistan đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi lực lượng Taliban trở lại lãnh đạo đất nước hồi tháng 8 năm ngoái.