• 1188 lượt xem
  • 18:32 27/08/2022
  • Xã hội

Vụ 2 bộ xương khô giữa rừng Gia Lai: Bước đầu xác định được 2 danh tính nạn nhân

Sáng 27/8, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn đang tiếp tục tiến hành các thủ tục để xác định chính xác danh tính 2 bộ xương khô được phát hiện ở khu vực rừng thuộc xã Đăk Rong.

Qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy tìm nhân thân lai lịch của bộ xương khô, bước đầu đã cơ bản xác định được danh tính nạn nhân. Theo đó, hai nạn nhân có địa chỉ cư trú tại tỉnh Đắk Lắk. Một hài cốt là nam giới, khoảng từ 30 - 50 tuổi, còn một bộ hài cốt khả năng là con trai, độ tuổi khoảng từ 10 - 15 tuổi. Thời gian tử vong khoảng từ 3 - 4 tháng trước. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, cơ quan công an đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN và đang chờ kết quả rồi mới công bố cụ thể về thân nhân, lai lịch.

Ngày 26/8, UBND xã Đăk Rong (Kbang, Gia Lai) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh đã nhận được tin báo về chiếc xe máy nghi của 2 nạn nhân trong vụ 2 bộ xương khô giữa rừng. Chiếc xe máy được tìm thấy trong bụi rậm, cách khu vực tìm thấy 2 bộ xương khoảng 3km.

Tại hiện trường nơi phát hiện 2 bộ xương, ngày 25/8 cơ quan chức năng đã ghi nhận có những tấm áo mưa dùng để dựng lán nghỉ chân giữa rừng. Cây rừng được chặt để dựng lán và mắc một chiếc võng. Xung quanh hiện trường là đầy đủ các vật dụng dùng để sinh tồn trong rừng như: dao, nồi nấu ăn, cưa tay, cuộn dây ni lông dùng để may bao bì.

Gần thi thể 2 nạn nhân còn có chiếc nón bảo hiểm màu hồng được treo trên cây, in tên và địa chỉ một trung tâm điện máy ở Đắk Lắk. Tại hiện trường, có một chiếc vali màu xanh, bên trong có một chiếc kéo và dao.

Bên cạnh 2 bộ xương khô là những vật phẩm có yếu tố phong thủy thường gặp trong đời sống tâm linh, gồm một tượng thần tài màu đỏ bằng nhựa và tượng tỳ hưu màu xanh ngọc. Hai bức tượng này được đặt cố định trên nền đất cao.