Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Bổ sung tội giết người đối với "mẹ kế"

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bạo hành dã man dẫn đến tử vong, Công an TPHCM khởi tố bổ sung tội "Giết người" đối với "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành dẫn tới tử vong, ngày 05/01 Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ luật hình sự.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người” và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ tại TP.HCM) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong những ngày cuối tháng 12/2021, trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp bé gái 8 tuổi tử vong bất thường. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, bé gái sinh năm 2013 sống cùng cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái và bạn gái của Thái là Nguyễn Võ Quỳnh Trang, trong thời gian dài đã bị Trang và Thái đánh đập, chửi mắng, hành hạ nhiều lần dẫn tới tử vong.