Vụ sập mỏ titan tại Bình Thuận: Thi công không có phương án đảm bảo an toàn

Chiều 28/10, tại cuộc họp giao ban báo chí của tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có thông tin về vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum làm 4 công nhân tử nạn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết: theo kết quả xác minh ban đầu, bãi cát thải thuộc mỏ titan xảy ra sạt lở không có phương án an toàn lao động khi di dời, khiến 4 công nhân bị thiệt mạng. Vấn đề này, Công an huyện Hàm Thuận Nam đang điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 15/10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát làm tràn bùn, cát khiến 4 công nhân tử nạn. Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ titan được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20m để bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển ĐT.719B.

Hiện Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh tạm dừng hoạt động đối với dự án này.

Lê Trang