Vụ Việt Á: Cần thu hồi Huân chương Lao động hạng 3, tránh làm dân mất niềm tin

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đã bổ sung quy định trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy bỏ quyết định khen thưởng; tước danh hiệu vinh dự nhà nước. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, qua những sai phạm trong vụ Công ty cổ phần Việt Á nhưng đến nay công ty này vẫn chưa bị thu hồi Huân chương Lao động hạng 3.

Theo các đại biểu, nếu trường hợp đã được khen thưởng nhưng sau đó lại bị phát hiện vi phạm, sai phạm liên quan đến chính nội dung khen thưởng đó thì các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải sớm thu hồi danh hiệu, hủy bỏ quyết định khen thưởng đó. 

Ông HOÀNG ANH CÔNG - Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Đối với trường hợp khen thưởng mà hành vi vi phạm lại liên quan tới nội dung khen thưởng thì cần phải thu hồi để đảm bảo lòng tin và cũng như tạo sự rõ ràng, minh bạch trong công tác thi đua, khen thưởng cũng như để tuân thủ quy định của pháp luật một cách nghiêm minh, tránh hiện tượng chạy khen thưởng, dẫn đến chuyện người dân không còn tin tưởng vào thi đua, khen thưởng nữa.”

Ông NGUYỄN ANH TRÍ - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Tôi cho rằng sai phạm của Việt Á đến bây giờ là rõ rồi, họ đã gian dối trong việc làm đề tài, công bố đã sản xuất được cái test kit đó. Xét góc độ đấy thì đáng để thu hồi danh hiệu thi đua khen thưởng này. Còn vấn đề chung thì việc thu hồi phải tuân thủ đúng quy trình thủ tục, đúng nguyên tắc nhưng cần phải tiến hành sớm.”

Theo dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi),  pháp nhân thương mại  được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước  mà bị kết tội bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án và bị áp dụng  hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước.

Ông PHẠM VĂN HÒA - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Trường hợp cụ thể của công ty Việt Á thì tôi cho rằng đây là một scandal rất lớn và các cơ quan như Bộ Y tế, Bộ Nội vụ… chưa có sự phối hợp với nhau, dẫn đến tình trạng đã được tặng Huân chương Lao động hạng 3 mà vẫn chưa thu hồi được”.

Cũng theo dự thảo Luật, Quyết định tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng bị hủy bỏ, hiện vật và tiền thưởng bị thu hồi trong trường hợp: Có kết luận, quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền về việc người đã được tặng danh hiệu có vi phạm, khuyết điểm, nhưng chỉ tính trong khoảng thời gian tính thành tích hoặc liên quan đến công trình, tác phẩm đã được tặng giải thưởng.

Nhật Huy