Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chiều 24/6, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã tiếp bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Campuchia nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, lễ kỷ niệm là dịp để nhân dân hai nước ôn lại truyền thống đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Trong 55 năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, song mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia vẫn không ngừng được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Phó Thủ tướng Men Sam An tin tưởng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng được tăng cường. Campuchia nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu giữa các tổ chức quần chúng của hai nước; thúc đẩy hai hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Campuchia-Việt Nam tăng cường phối hợp giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ gìn và vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
 

Diệu Linh