World Cup: Cơ hội nối lại tình đoàn kết của các quốc gia Ảrập

Người ta nói trái bóng đưa mọi người gần lại với nhau, bất chấp những khác biệt. Điều này đang được chứng minh ở World Cup 2022, khi giải đấu ở Qatar chứng kiến sự đoàn kết của các nước Ảrập dù trước đó không lâu còn nhiều chia rẽ.

Sau khi Qatar, Ảrập Xêút và Tuynidi dừng bước tại World Cup 2022, các quốc gia Ảrập đang dồn sức cổ vũ cho đại diện duy nhất là Marốc tại lượt trận cuối của vòng đấu bảng. Cơ hội làm nên lịch sử tại World Cup 2022 đang gắn kết những người hâm mộ Ảrập.

Người hâm mộ: "Thật vậy, đây là một dịp thực sự tốt để gặp gỡ tất cả những người Tunisian , Algeria, Maroc... từ các quốc gia Ảrập khác nhau. Chúng tôi cảm thấy rằng tất cả chúng tôi đều hòa làm một, tôi cầu chúc cho tất cả các đội những điều tốt đẹp nhất."

 Người hâm mộ: "Đây là cơ hội để tất cả các quốc gia Ảrập đoàn tụ, chia sẻ văn hóa, kiến thức. Đây thật sự là cơ hội tốt cho hòa bình và hòa hợp."

Không khí lễ hội bóng đá đang tạo nên sự đoàn kết hiếm hoi trong thế giới Ảrập vốn tồn tại không ít bất đồng.

Nhìn lại lịch sử, Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, từng bị Ảrập Xêút cùng Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Bahrain và Ai Cập phong toả ngoại giao từ năm 2017 – 2021. Tuy nhiên, tình đoàn kết trong thế giới Ảrập đã được thể hiện tại World Cup 2022. Thái tử Arab Saudi và Tổng thống Ai Cập đã tham dự lễ khai mạc World Cup 2022.

Bóng đá đang một lần nữa tiếp tục chứng minh vai trò cầu nối tuyệt vời của mình.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam