Xã hội hóa công tác phục hồi chức năng, tạo thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập

Với khoảng 6,4 triệu người khuyết tật, phục hồi chức năng cho đối tượng yếu thế này luôn được Đảng và Nhà nước, Bộ Y tế và cơ quan ban ngành dành sự quan tâm đặc biệt. Trong đó, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng được xem là giải pháp xã hội hóa công tác phục hồi chức năng tốt nhất.

Đây cũng là mô hình hiệu quả làm thay đổi quan niệm của cộng đồng đối với người bị khuyết tật, tạo thuận lợi nhất cho họ hòa nhập với gia đình và xã hội.

Đây là buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý sức khỏe và phục hồi chức năng người khuyết tật cho đội ngũ y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Hạ Long. Qua đây, các cán bộ y tế đã được giới thiệu các phần mềm và cách thao tác nhập dữ liệu quản lý người khuyết tật. Đồng thời cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong chăm sóc, phục hồi chức năng cho đối tượng này.

Không chỉ tập huấn cho cán bộ y tế, công tác tập huấn cho đối tượng người khuyết tật cũng được tổ chức thường xuyên và chất lượng, trong đó có người khuyết tật do di chứng chất độc da cam để lại, người khuyết tật do tuổi cao gặp những tai biến.

Kết quả hoạt động phục hồi chức năng người khuyết tật tại cộng đồng giai đoạn 2016-2020 đã cho thấy nhiều con số, thể hiện sự tham gia, phối hợp đồng bộ của Nhà nước, các cấp chính quyền, cộng đồng và gia đình. Theo đó, 90% số xã trên toàn quốc đã có phân công cán bộ phụ trách công tác phục hồi chức năng, trong số đó khoảng 30% được tập huấn kiến thức, kỹ năng; Số người khuyết tật có nhu cầu phục hồi chức năng là gần 82.000 người, trong đó số người khuyết tật được đáp ứng nhu cầu cần phục hồi chức năng là gần 40.000; Số người khuyết tật được tiếp cận mô hình phục hồi chức năng ở tuyến cơ sở là gần 32.000 người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo