• 1505 lượt xem
  • 21:53 18/05/2022
  • Kinh tế

Xác định giá trị doanh nghiệp tránh thất thoát khi cổ phần hóa

Sáng ngày 17/5/, Tạp chí Tài chính phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Thực tế đã, đang và sẽ còn ghi nhận nhiều hình thức đa dạng và hậu quả nặng nề trong kẽ hở và vi phạm quy định quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai, thông qua giao, cho thuê, liên kết kinh doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và sự tùy tiện xâm lấn, chiếm đoạt đất công, tiền đền bù đất thu hồi của dân. Những hành vi đó, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc ngấm ngầm trong nhiều ngành, địa phương và cấp độ quản lý, không chỉ làm tổn hại, thất thoát nguồn lực đất đai và ngân sách nhà nước, làm méo mó môi trường kinh doanh và sự cạnh tranh thị trường lành mạnh. Do đó, theo các chuyên gia kinh tế cần có một số giải pháp phù hợp.

Ông VŨ ĐÌNH ÁNH, Chuyên gia kinh tế: “Thứ nhất phải tách đất ra khỏi giá trị của doanh nghiệp. Thứ hai là cơ chế xử lý đất đã, đang thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa. Tôi nghiêng về quan điểm nên có cơ chế cho thuê và cho thuê ngắn hạn và sẽ chấm dứt ngay khi doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích.”

Ông NGUYỄN MINH PHONG, Chuyên gia kinh tế: “Cần phân giá trị quyền sử dụng đất doanh nghiệp thành 2 nhóm. Nhóm 1 là tính toán được ngay và đưa vào giá trị cổ phần hóa doanh nghiệp. Nhóm 2 là phần không tính được hoặc sử dụng sai mục đích thì nên thu hồi và đưa ra đấu giá cổ phần, tôi cho rằng đây là đề xuất tích cực mang tính đột phá phù hợp quy định chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết 60 của Quốc hội.”

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá kết quả việc đưa ra phương pháp giá trị doanh nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất chưa được chính xác, nhất quán. Do đó, cần có chính sách mới phù hợp thực tế.

Ông HỒ ĐỨC PHỚC, Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Ngay trong nghị định 44 có đưa 5 phương pháp xác định giá đất nhưng khác nhau và cho ra kết quả khác nhau thậm chí là phương pháp thặng dư bởi vì đầu vào khác nhau, các biến số khác nhau cùng 1 thời điểm. Đây là vấn đề mà phải bàn, chúng tôi đang đề nghị với Chính phủ là chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường sửa nghị định 44 về phương pháp xác định giá đất.”

Đặc biệt Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh cần đổi mới cách thức thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và việc tăng tính chủ động cho doanh nghiệp nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước.

Đức Minh