• 2340 lượt xem
  • 13:37 28/07/2022
  • Xã hội

Xây dựng cơ chế hoạt động để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở

Do thiếu những quy định về khai thác sử dụng thiết chế văn hoá thể thao, dẫn đến tình trạng rất nhiều nhà văn hoá được đầu tư xây dựng khang trang nhưng khai thác không hiệu quả, gây lãng phí rất lớn nguồn lực. Điều này cần được nhìn nhận và có giải pháp kịp thời để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Những ghi nhận thực tế tại thành phố Hà Nội.

Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 4, Phường Bách khoa được đầu tư đồng bộ với 2 tầng khang trang, nhưng cả năm chỉ diễn ra một vài hoạt động cộng đồng, còn lại không sử dụng đến.

Theo quy định hiện hành, nhà sinh hoạt cộng đồng này thuộc quyền quản lý của UBND cấp xã phường, không được khai thác xã hội hoá. Không có nguồn thu để duy tu, bảo dưỡng, việc cơ sở vật chất xuống cấp là điều không thể tránh khỏi.

Bà HOÀNG THỊ TUYẾT LAN, Phó Chủ tịch UBND Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội: “Phường xin kiến nghị Sở Văn hoá quan tâm ra văn bản về quy chế hoạt động để nhà sinh hoạt động đồng phát huy tốt hơn." 

Tình trạng giống như nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố số 4 phường Bách Khoa, nhưng nhà văn hoá thôn Bạch Đa, huyện Mê Linh vẫn được dùng cho một số hoạt động xã hội hóa như cho thuê làm địa điểm tổ chức cưới hỏi, hội nghị. Dẫu biết đây là hoạt động chưa được quy định trong văn bản pháp luật, nhưng để có thêm nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng, thì việc làm này được cho là “ chẳng đừng”.

Ông LÊ CÔNG CHỨC, Bí thư Chi bộ thôn Bạch Đa, Xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội: “Hàng tháng chúng tôi phải chi trả tiền điện tại nhà văn hoá. Chúng tôi cho thuê mặt bằng ngoài sân để trang trải phần chi phí này. Quy chế cụ thể là chưa có”. 

Qua khảo sát của HĐND thành phố Hà Nội, hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở tại Hà Nội thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, trong khi đó, chưa có cơ chế khai thác, sử dụng và  huy động nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hoá nên hầu hết không đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt văn hoá thể thao của nhân dân. 

Ông CHỬ XUÂN DŨNG, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội: “Cần tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách cho các thiết chế văn hoá, thể thao phù hợp với thực tế hiện nay; ban hành quy chế quản lý khai thác và tổ chức hoạt động của các trung tâm thể thao, nhà văn hoá thôn trên địa bàn thành phố; ban hành hướng dẫn về việc thực hiện cơ chế tự chủ với các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn thành phố." 

Tới đây, Bộ Tài Chính sẽ ban hành Nghị định quy định việc khai thác sử dụng các Thiết chế văn hoá giao cho UBND cấp xã, tháo gỡ cơ chế tạo nguồn lực cho địa phương khai thác tốt hơn các thiết chế văn hoá, thể thao tại cơ sở.

Ông NGUYỄN TÂN THỊNH, Cục trưởng, Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính: “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ với Bộ Văn hoá để sớm xây dựng cơ chế để làm sao khai thác tốt nhất các thiết chế văn hoá thể thao ở cơ sở phục vụ cho hoạt động của người dân, các nhu cầu của người dân, cũng như tạo ra các nguồn lực để quay trở lại duy trì và phát triển các thiết chế văn hoá đó." 

Kỳ vọng Nghị định ban hành sẽ là cơ sở để Hà Nội nói riêng và nhiều địa phương khác trong cả nước nói chung khai thác tốt nhất các thiết chế văn hoá  phục vụ nhu cầu người dân. 

Như Huỳnh