Xây dựng dự thảo hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa

Ngày 5/6 là Ngày Môi trường Thế giới. Ngày Môi trường Thế giới năm nay có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Để hưởng ứng sự kiện này, gần 180 quốc gia đã đồng ý xây dựng bản dự thảo đầu tiên về một hiệp ước toàn cầu nhằm hạn chế ô nhiễm nhựa.

175 quốc gia đã nhất trí đưa ra bản thảo đầu tiên về hiệp ước chống ô nhiễm rác thải nhựa toàn cầu, trước khi cuộc họp tiếp theo tại Kenya diễn ra vào tháng 11/2023. Hiệp ước này sẽ có tính ràng buộc về mặt pháp lý nhằm ngăn chặn sự bùng nổ của rác thải nhựa tại các bãi rác, bờ biển và đại dương.

Nhân dịp này, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc UNEP cũng công bố kế hoạch chi tiết để giảm 80% rác thải nhựa vào năm 2040.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!