Xét xử vụ án trùm giang hồ Quân “xa lộ” bị sát hại

Ngày 21/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 16 đối tượng về tội Giết người trong vụ sát hại Mai Văn Quân, còn gọi là Quân "Xa Lộ". Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận xã hội, bởi nạn nhân là một người "có tiếng" trong giới "anh chị" tại khu giáp ranh TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp mua bán nhà, ông Nguyễn Anh Trung lên mạng xã hội viết bài nói xấu Lê Thị Tuyết, 47 tuổi, Giám đốc công ty xuất nhập khẩu, là người lừa đảo chiếm đoạt tiền. Từ đó, bạn của Tuyết là Võ Thùy Linh, Lý Văn Tư đến nhà ông Trung yêu cầu gỡ bài trên mạng xã hội, sau đó Mai Văn Quân, tức quân “xa lộ” đến nhà ông Trung chơi và nghe ông Trung kể lại sự việc.

Tối cùng ngày, Quân và Trung đi nhậu tại một nhà hàng trên địa bàn TP Thủ Đức. Linh và nhóm bạn giang hồ sau đó cũng đến đây uống bia và xảy ra mâu thuẫn, hẹn gặp nhau giải quyết ngay lập tức. Hai bên đã xô xát nhau, trong đó Mai Văn Quân bị nhóm của Võ Thùy Linh chém trọng thương, tử vong sau đó. Gây án xong, Võ Thùy Linh cùng cả nhóm thuê xe chia nhau đi trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Phiên tòa do thẩm phán Tòa Gia đình và người chưa thành niên thuộc TAND TPHCM Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 28-3.