Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên tử hình

Vụ bé gái 8 tuổi tại TP HCM bị bạo hành đến tử vong đã được TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vào sáng nay 25/11. Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai bị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Trang là đặc biệt nguy hiểm, nhiều tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội với trẻ em vì động cơ đê hèn. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Trang mức án tử hình về tội Giết người, 2-3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái nhận 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Chuyện bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, nên khi phiên tòa xét xử, an ninh được thắt chặt. Các tuyến đường dẫn đến nơi xử án - Tòa án nhân dân TPHCM nằm trên đường Nam Kỳ khởi Nghĩa, quận 1, hạn chế phương tiện lưu thông; những người có thẻ mới được vào trong khuôn viên toà án, theo dõi phiên xử qua màn hình led. Phóng viên có thẻ nhà báo mới được vào tác nghiệp tại màn hình tivi trước phòng xử án.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Toà Gia đình và người chưa thành niên. HĐXX còn có 1 nữ thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. HĐXX triệu tập các giám định viên, 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và 5 người làm chứng.

Mẹ ruột cháu bé bị sát hại có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Sau khi HĐXX đọc cáo trạng, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận đúng tội. Quá trình thẩm vấn, bị cáo Trang nhiều lần đề nghị HĐXX đọc lại câu hỏi vì không nghe rõ và khi được hỏi vì sao có hành vi tàn nhẫn với con gái của chồng…, bị cáo không lý giải được.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cũng thừa nhận cáo trạng nêu đúng tội. Việc xoá dữ liệu 4 camera trong căn hộ là do bị cáo hoảng loạn, và nhu nhược khi chứng kiến cảnh bị cáo Trang đánh đập con gái ruột.

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tội Giết người và Hành hạ người khác, mức án tử hình; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tội Hành hạ người khác và che giấu tội phạm, mức án từ 6-8 năm tù.

Tự bào chữa, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng hành vi của mình "đáng phải tử hình" và chấp nhận mức án này. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình không ghen tuông với mẹ bé An để ngăn chị này gặp con, bởi quan hệ tình cảm với Thái đã hơn 1 năm chứ không phải mới.

Về phần Nguyễn Kim Trung Thái, bị cáo nói sự việc xảy ra là mất mát, bài học rất lớn cho bản thân và gia đình, đề nghị HĐXX xem xét cho mức án nhẹ để sớm về chăm sóc người con còn lại.

Phạm Tiến