Xử phạt ô tô không dán tem ETC khi qua trạm thu phí

Đến nay hầu hết các phương tiện khi qua trạm thu phí đều thực hiện dán thẻ thu phí không dừng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ô tô chưa thực hiện việc dán thẻ thu phí không dừng. Đối với các trường hợp không dán tem thu phí không dừng cố tình qua trạm thu phí sẽ bị lực lượng chức năng, CSGT xử phạt.

Ghi nhận trong sáng 12/8, hầu hết các phượng tiện đều dán thẻ thu phí không dừng, nhưng còn một số trường hợp chưa dán thẻ. Tại trạm thu phí, các nhân viên trạm hướng dẫn đăng ký dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản thu phí không dừng.

Anh PHẠM CÔNG MẠNH – TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Mình ở Tây Ninh giờ mình mới lên đây có điều kiện để mình dán, qua đây xuống Vũng Tàu có công việc, mình dán, dán vậy tốt, rất tiện lợi...”

Bên cạnh có, nhiều trường hợp có dán thẻ nhưng trong tài khoản không đủ tiền để qua trạm cũng được nhân viên hướng dẫn và nạp tiền vào tài khoản.

Chị SẦM THỊ DUYÊN – TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT: “Do tài khoản mình không còn tiền, lúc nãy mình giữ ở đó 500 ngàn các bạn ấy viết biển số xe lại, qua đây mình nạp tiền mình chụp hình lại xong mình qua đó lấy lấy lại tiền thôi, mình thấy chính sách này rất thuận tiện cho xe đi lại...”

Ông HỒ TRỌNG VINH – Phó TGĐ VETC: “Sau 10 ngày hiện nay số lượng khách hàng đã nắm bắt rất nhiều, tỷ lệ ETC tăng liên rất nhiều, đáng kể từ ngày đầu chúng ta chó 90% mà bây giờ chúng ta tăng lên 96-97%số lượng còn lại một số lỗi mà khách hàng vẫn chưa nắm được việc chúng ta nạp đủ số tiền khi đi qua chặng dài nhất hay là thế nào đấy...”.

Tính đến ngày 11/8, VETC dán được 2,2 triệu thẻ trên các phương tiện. Đối với các trường hợp không dán thẻ thu phí không dừng mà cố tình qua trạm thu phí sẽ bị lực lượng chức năng, lực lượng CSGT xử lý nghiêm theo quy định. Hoặc lưu thông qua trạm quá tốc độ quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí cũng bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Thiếu tá HOÀNG XUÂN ÂN – Đội trưởng đội CSGT số 6, Phòng 8, cục CSGT Bộ Công an: “Từ ngày 01/8 đến hôm nay đơn vị đã xử lý 1 trường hợp cố tình không dán thẻ thu phí không dừng và chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng cẩu xe và xử lý theo đúng quy định của pháp luật...”.

Ghi nhận, lượng phương tiện qua trạm thu phí hướng đi Dầu Giây khá đông, xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ do một số phương tiện phải dừng lại dán thẻ thu phí không dừng, hoặc do phần mềm nhận diện chậm. Để đảm bảo giao thông thông suốt khi quua trạm, người dân cần dán thẻ và kiểm tra tài khoản trước khi lưu thông vào các tuyến cao tốc.

Nguyễn Trình