Xuất khẩu dầu mỏ của Nga tăng lên mức cao nhất kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine

Bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây, xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 4/2023 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa nước này với Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2/2022, với doanh thu tăng 1,7 tỷ USD.

Báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết xuất khẩu của Nga đã tăng 50.000 thùng/ngày - lên 8,3 triệu thùng/ngày trong tháng 4. IEA nhận định, Nga dường như gặp ít vấn đề trong việc tìm kiếm khách hàng sẵn sàng mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của mình, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ chiếm gần 80% thị trường xuất khẩu dầu thô của Nga.

QT