Nhân dân kỳ vọng vào Kỳ họp bất thường

Cử tri và nhân dân cả nước đều kỳ vọng kỳ họp này sẽ giải quyết được những vấn đề cấp bách và hệ trọng của đất nước trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

PGS. TS Phạm Trung Lương - Chuyên gia Du lịch: “Tôi mong rằng các đại biểu Quốc hội sẽ làm việc tập trung tích cực, thảo luận trách nhiệm để đưa ra được những quyết sách chuẩn xác”

Ông Vũ Vinh Phú - Chuyên gia Kinh tế: “Tôi mong là sau kỳ họp này Quốc hội sẽ ban hành được những chính sách để phục hồi nền kinh tế bị tác động tiêu cực bởi đại dịch.”

Bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII: “Chính sách phù hợp nhưng cũng cần có sự giám sát thường xuyên để những chính sách đó phải đi vào được cuộc sống, phát huy tác dụng hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua đại địch.”

Bà Lê Thị Tuyết Hạ - Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: “Để thực hiện duy trì phát triển kinh tế, phục hồi kinh tế, thì cần có nguồn vốn để doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng”

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk: “Kỳ họp lần này rất ý nghĩa khi được tổ chức trong giai đoạn hiện nay, giải quyết được vấn đề cấp thiết của đất nước, để đảm bảo nguồn lực, khơi thông điểm nghẽn để giúp sự phát triển bền vững, đảm bảo mục tiêu vì người dân và thúc đấy sự phát triển của đất nước.”