Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4

Chưa có hợp đồng thuê đất với địa phương; không thể kết nối đường ống dẫn nước làm mát; chậm thi công xây dựng đường dây đấu nối nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 vào hệ thống điện quốc gia… đó là một số khó khăn, vướng mắc khiến dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang gặp phải và có thể ảnh hưởng lớn tới tiến độ hoàn thành dự án.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là một trong những dự án năng lượng trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Được khởi công tháng 5/2022, theo tiến độ, công trình dự kiến sẽ phát điện thương mại của nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào cuối năm 2024 và nhà máy điện Nhơn Trạch 4 vào giữa năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc nhưng hiện dự án đang gặp phải một số vướng mắc lớn.

Liên quan những vướng mắc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, từ năm 2020 tỉnh có chủ trương giao đất cho dự án nhà máy điện thi công, nhưng đến năm 2022, Chính phủ có Nghị định 35, quy định các doanh nghiệp trong KCN phải thực hiện hợp đồng với cơ quan quản lý hạ tầng để triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng, những khó khăn, vướng mắc giữa các bên chậm tháo gỡ dẫn đến những thiệt hại lớn và làm chậm tiến độ hoàn thành dự án.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị tỉnh Đồng Nai, Tổng Công ty Tín Nghĩa và các sở, ngành liên quan đến dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 cùng phối hợp để giải quyết, sớm hoàn thành dự án.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 được xem là "siêu" dự án năng lượng quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực phía Nam. Dự án có công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Dự kiến khi đi vào hoạt động NMĐ Nhơn Trạch sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mỹ Tho -

Tăng Sắc