Đắk Lắk: Nguy cơ cầy trồng "chết khát" vì hạn hán

Dù mới bước vào đầu mùa khô nhưng nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khô héo, suy kiệt do hạn hán, thiếu nước. Trước dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, người dân các địa phương đang phải gồng mình tìm các giải pháp chống hạn cho cây trồng.

Lúa bị khô cháy, suy kiệt nên nhiều hộ dân ở huyện Lắk phải đào giếng ngay tại chân ruộng để tìm nguồn nước hoặc đặt máy bơm tại nhánh sông, suối nhỏ để bơm nước “cứu” lúa. Dù giữa trời nắng gắt, gia đình anh Y Soan đang loay hoay sửa máy để bơm nước vào 3 sào ruộng đã khô nứt nẻ, thiếu nước gần 1 tuần nay.

Huyện Lắk là địa phương có diện tích lúa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với hơn 5.500 héc ta lúa vụ Đông Xuân 2023-2024. Tuy nhiên, đã có gần 100 héc ta lúa bị khô cháy, mất trắng hoàn toàn. Dự báo diện tích bị thiệt hại sẽ gia tăng, do thời tiết tiếp tục nắng nóng. Các nguồn nước phục vụ chống hạn trên địa bàn có nguy cơ thiếu hụt.

Vụ Đông – Xuân 2023-2024, tỉnh Đắk Lắk đã gieo trồng gần 63.000 héc ta cây trồng. Dự báo, số diện tích bị ảnh hưởng khô hạn, thiếu nước tưới là khoảng 8.000 héc ta. Nhằm ứng phó với hạn hán, tỉnh Đắk Lắk cũng đang triển khai nhiều biện pháp sửa chữa kênh mương và hệ thống thuỷ lợi, khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý nhằm đảm bảo nước cho sinh hoạt, sản xuất./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam