Ồ ạt trồng khoai, nông dân điêu đứng vì giá rớt

Thời điểm này, nông dân tại Tây Nguyên đang bước vào vụ thu hoạch khoai lang. Trái với không khí phấn khởi năm trước, mùa vụ này, giá khoai lang tụt dốc khiến nông dân lo lắng khi đứng trước nguy cơ thua lỗ. Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk.

Vụ mùa Đông Xuân năm nay, với 5 hecta đất trồng khoai, gia đình chị Đoàn Thị Điều tại xã Ea R’bin, huyện Lắk thu hàng trăm tấn khoai lang. Tuy nhiên, chị chỉ bán được giá 5.000đồng/kg, giảm một nửa so với năm ngoái. Cả năm đều trông cậy vào lợi nhuận mùa khoai này nhưng vụ này, gia đình chị Điều cùng nhiều nông dân không thu được lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Đắk Lắk có diện tích trồng khoai lang tương đối lớn, dao động từ 7.000 – 10.000 ha/năm. Theo các địa phương, do năm 2023, khoai lang có giá, người trồng trúng đậm nên nông dân Tây Nguyên đổ xô mở rộng diện tích, nhất là khi khoai lang Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Lượng cung lớn hơn cầu nên giá giảm sâu.

Ngoài khoai lang, nhiều năm trước, câu chuyện được mùa mất giá, thiếu quy hoạch, thiếu dự báo thị trường hay tình trạng “ồ ạt trồng-chặt”… đã diễn ra với nhiều cây trồng khác như: hồ tiêu, chanh dây, cam… Đây là vấn đề  “nóng” của ngành nông nghiệp. Bên cạnh giải pháp của ngành chức năng về quy hoạch vùng trồng, tìm đầu ra, hình thành các chuỗi liên kết thì chính người dân cũng phải thay đổi tư duy về sản xuất nông nghiệp, tránh ồ ạt chạy theo xu hướng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Liên -

Việt Bảo