Quảng Bình: Lễ cầu ngư và ra quân đánh bắt hải sản đầu năm mới

Cứ đến ngày rằm tháng Giêng, tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình diễn ra Lễ hội cầu ngư và phát động ra quân đánh bắt hải sản đầu năm. Đây là lễ hội được tổ chức hằng năm có quy mô nhất tỉnh Quảng Bình, diễn ra ở một ngôi làng biển gần 400 tuổi.

Lễ hội cầu ngư của người dân xã Cảnh Dương tỉnh Quảng Bình thực chất là một lễ hội văn hóa tâm linh. Ngoài các nghi thức lễ bái với các bực tiền nhân lễ hội này còn diễn ra các hoạt động văn hóa, ca hát, múa trên bờ cạn để tượng trưng cho hoạt động lao động của ngư dân về đánh bắ thủy hải sản trên biển. Điều đáng nói, mỗi khi lễ hội này diễn ra đều mang lại một không khí tưng bừng, rộn ràng của mùa xuân… và lễ hội này từ lâu đã thu hút được sự chú ý của đông đảo du khách cũng như người dân địa phương.. đến tham gia và trải nghiệm.

Từ sớm, đông đảo ngư dân về đền thờ Ngư Linh Miếu và An Cầu Ngư để dâng hương, dâng lễ vật cúng tế Thần ngư, cầu mong những chuyến đi biển được yên bình, bội thu. Sau phần lễ là phần hội, với các chương trình nghệ thuật dân gian như hò chèo cạn, hát ru dân ca.

Cảnh Dương có đội tàu cá gần 1 ngàn chiếc, trong đó chủ yếu đánh bắt xa bờ. Nhờ vươn khơi bám biển nên đời sống ngư dân ngày càng khấm khá. Năm 2023, sản lượng đánh bắt hải sản của xã đạt 40 ngàn tấn, thu về gần 400 tỷ đồng.

Lễ cầu ngư là dịp động viên, khuyến khích bà con tích cực sản xuất, khai thác hải sản, làm giàu quê hương; đồng thời tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt thuỷ sản để phát triển bền vững nghề cá.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Võ Linh