Tổng giá trị tài sản số toàn cầu sẽ đạt 16.000 tỷ USD vào năm 2030

Với mục tiêu nhận diện cơ hội và thách thức về tài sản số, tạo kết nối trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận, quản lý, quản trị rủi ro loại hình đầu tư tài sản số trong nước và trên thế giới, Diễn đàn Tài sản số 2024, sự kiện về tài sản số có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam vừa được tổ chức.

Theo ước tính, tổng giá trị tài sản số trong năm 2030 dự kiến sẽ lên tới 16.000 tỷ USD, chiếm 10% GDP toàn cầu. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về giao dịch tiền số, chỉ sau Ấn Độ và Mỹ với gần 26 triệu người sở hữu tiền ảo. Trong bối cảnh Việt Nam chưa có khung pháp lý cho loại hình đầu tư này, các hoạt động mua bán, giao dịch tài sản số trong nước vẫn diễn ra sôi động thông qua các sàn quốc tế hoặc hình thức thoả thuận trực tiếp, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền và nguy cơ thất thoát cho nền kinh tế. Các chuyên gia đều cho rằng, tài sản số là một vấn đề phức tạp nhưng lại là một xu hướng phát triển tất yếu. Do đó, Diễn đàn lần này kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển chung của ngành công nghệ số tại Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tuấn Anh -

Đức Minh